Trung Quốc: Rò rỉ khí argon tại nhà máy sản xuất sắt thép, 3 người chết

ANTĐ - Một sự cố rỏ rỉ khí Argon đã xảy ra tại Nhà máy sản xuất sắt thép Nam Kinh, ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào lúc 4h50 sáng 30-6, khiến 3 người thiệt mạng.

Một đường ống kim loại của thùng đựng nước thép (để đổ vào khuôn đúc) sử dụng khí Argon tại phân xưởng vận hành lò quay của Nhà máy sản xuất thép Nam Kinh đã xảy ra sự cố.

(Ảnh minh họa)

Khi xảy ra sự cố, lãnh đạo nhà máy này đã phối hợp với Công ty Kiến thiết Giang Đô – đơn vị sửa chữa đường ống, đưa các công nhân ra khỏi hiện trường và thay mới đường ống. Trong quá trình sửa chữa, 2 nhân viên sửa chữa đường ống đã bị ngạt thở, 1 nhân viên giám hộ tại hiện trường khi chạy đến cứu 2 người trên cũng bị ngạt khí. 3 nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người phát ngôn của Nhà máy sản xuất sắt thép Nam Kinh, sau khi phát hiện sự cố rò rỉ khí argon, những công nhân ngay tại hiện trường đã bịt lỗ rò, lượng khí thoát ra rất ít, cơ bản không gây ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh.

Hiện nhà máy này đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Quy trình sản xuất tại Nhà máy sản xuất sắt thép Nam Kinh đã được khôi phục.

Được biết, khí argon, loại khí trơ đầu tiên được phát hiện, không phải là loại khí độc, nhưng nếu ở nồng độ cao, nó có thể dẫn đến ngạt thở. Nhà máy sắt thép Nam Kinh được thành lập năm 1958, là một doanh nghiệp sắt thép trọng điểm tại tỉnh Giang Tô, có quy mô lớn tại Trung Quốc.