Trung Quốc ráo riết xây dựng hạ tầng Tam Sa

ANTĐ - Trung Quốc lại tiếp tục ngang nhiên tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng tại cái gọi là thành phố Tam Sa thành lập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 

Hãng Tân Hoa xã ngày 30-9 cho biết, chính quyền Tam Sa đang ráo riết triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng và triển khai dự án nhà. Các dự án hạ tầng bao gồm xây đường, hệ thống cấp thoát nước trên đảo Phú Lâm - hòn đảo lớn nhất trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chương trình xây dựng nhà ở trên đảo với tổng vốn đầu tư 18,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD). 

Những động thái phi pháp này của Trung Quốc không gì khác là nhằm thực hiện mưu đồ hợp thức hóa việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam đã nhiều lần phản đối việc thành lập chính quyền Tam Sa cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam đã khẳng định rõ ràng rằng, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.