Trung Quốc ra Sách Trắng về Hồng Kông

ANTĐ - Sau 17 năm Hồng Kông trở về với đại lục, ngày 10-6, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về việc thi hành chính sách “1 quốc gia, 2 chế độ” tại đặc khu hành chính Hồng Kông.

Những người ủng hộ trưng cầu dân ý cải cách chính trị tại Hồng Kông

Sách Trắng do Văn phòng thông tin thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, nhấn mạnh rằng quyền tự trị của đặc khu hành chính Hồng Kông không phải là cố hữu, mà do chính quyền Trung ương Trung Quốc ủy quyền. Việc công bố Sách Trắng này thu hút nhiều sự chú ý bởi một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách chính trị do một nhóm các nhà hoạt động tại Hồng Kông lập kế hoạch sẽ được tiến hành vào ngày 22-6, trước khi tổ chức biểu tình trên đường phố vào 1-7. Theo ông Lương Gia Kiệt, thủ lĩnh đảng Công dân Hồng Kông, việc chính quyền Trung ương Trung Quốc công bố Sách Trắng về “1 quốc gia, 2 chế độ” là để ngăn chặn việc người dân tại Hồng Kông tham gia hoạt động nói trên.

Trước Sách Trắng mà chính quyền Trung ương Trung Quốc công bố, người dân ở Hồng Kông có ý kiến không đồng nhất. Phía giới chức thân Bắc Kinh nhận định, Sách Trắng này không liên quan đến việc “trưng cầu dân ý 22-6”. Ngược lại, phe phái ủng hộ Hồng Kông theo đường lối trưng cầu dân ý và dân chủ lại cho rằng việc công bố Sách Trắng là để tạo áp lực cho người dân Hồng Kông, tức là muốn tư tưởng của chính quyền Trung ương Trung Quốc làm chủ, tuy nhiên, việc này sẽ không đạt kết quả bởi càng ép buộc thì sức phản kháng càng mạnh.