- Lầu Năm Góc quan ngại các khoản đầu tư quốc phòng mờ ám của Trung Quốc
- Chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận: Mỹ nên cẩn trọng
- Trung Quốc tiếp tục điều tàu ngầm tới Sri Lanka, chọc tức Ấn Độ
Hệ thống radar mảng pha JY-26 được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Ninh, Trung Quốc, đã được giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải vào hôm 11-11. Những thiết bị quân sự đáng chú ý khác mà Trung Quốc mang đến triển lãm lần này còn có máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, J-31 và máy bay vận tải cỡ lớn Y-20.
JY-26 có một diện mạo khá kì lạ với những cột hình trụ trên bề mặt cảm biến và sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ do thám từ xa. Hệ thống radar này có thiết kế băng tần VHF/UHF và chứa mảng pha điện tử chủ động hai chiều hiện đại. Nó có thể dò ra các mục tiêu ở khoảng cách 500 km với hiệu suất hoạt động chính xác, tương đương hệ thống cảnh báo sớm và điều phối không lưu được trang bị trên máy bay KJ-2000 của Trung Quốc.
Radar JY-26 có thiết kế kì lạ với nhiều cột hình trụ trên bề mặt cảm biến
Một nhà phát triển của JY-26 cho biết hệ thống radar có 3 điểm mạnh đáng chú ý: dung lượng truyền tải lớn, tốc độ truyền tín hiệu nhanh và cực kì linh hoạt khi sóng radar có thể thay đổi dễ dàng theo lệnh của người điều khiển.
JY-26 là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm chống lại sự phát triển của các loại máy bay tàng hình như chiến đấu cơ F-22 hay máy bay ném bom B-2 của Mỹ. Ngoài ra, các nước láng giềng với Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng đều có ý định nghiên cứu và chế tạo các dự án máy bay tàng hình của riêng mình.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết JY-26 đã từng phát hiện thành công một chiến đấu cơ F-22 trong không phận Hàn Quốc khi nó được triển khai thử nghiệm ở tỉnh Sơn Đông.