Trung Quốc: Phó chủ tịch ngân hàng bị xét xử vì tham nhũng

ANTĐ - Ngày 18-6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc thông báo, Tòa án nhân dân thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) đã mở phiên xét xử nguyên Phó chủ tịch Công ty cổ phần Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (gọi tắt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc) – Dương Côn, vì tội nhận hối lộ.

Theo hãng Reuters, đây là ngân hàng lớn thứ 3 tại Trung Quốc. Từ sau khi những ngân hàng nhà nước Trung Quốc chuyển đổi sang mô hình cổ phần, Dương Côn là cán bộ ngân hàng cấp cao nhất bị điều tra vì tham nhũng. Trước khi Dương Côn bị bắt, có tin đồn ông này thua bạc tại sòng bạc ở Ma Cao gần 3 tỷ NDT, trang mạng 163 đưa tin.

Phó chủ tịch ngân hàng Dương Côn "ăn bẩn" hơn 30 triệu NDT

Cáo trạng truy tố chỉ ra, từ năm 2005-2012, bị cáo Dương Côn đã lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân trong quá trình cho vay, bán sản phẩm đối với một số doanh nghiệp và cá nhân liên quan. Phó chủ tịch này đã “ăn bẩn” hơn 30 triệu NDT.

Tháng 5-2012,  từ một nguồn tin nội bộ, Dương Côn được cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ điều tra và bị áp dụng kiểm soát xuất cảnh. Tháng 7 cùng năm, một thông báo của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, ông này đã từ chức do hoàn cảnh cá nhân không thể tiếp tục giữ chức vụ.

Một năm sau đó, tháng 5-2013, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tiến hành lập hồ sơ điều tra đối với Dương Côn do gây ra sai phạm nghiêm trọng. Cùng thời điểm này, Dương Côn bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời phải giao nộp những tài sản phi pháp.