Trung Quốc phạt tù cựu Phó chủ tịch quân ủy trung ương

ANTĐ - Ngày 25-7, một tòa án quân sự ở Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Quách Bá Hùng, 74 tuổi, cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc vì tội tham nhũng. 

Ông Quách Bá Hùng - cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc

Ông này cũng bị tước các quyền lợi chính trị trọn đời và bị tước quân hàm tướng.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch đẩy lùi tham nhũng trong lực lượng vũ trang do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Được biết, ông Quách Bá Hùng đã về hưu từ năm 2012 và năm 2015, chính phủ đã thông báo khởi tố ông vì hành vi tham nhũng.

Hãng Tân Hoa xã cho biết, tất cả “tiền và tài sản phi pháp” của ông Quách Bá Hùng đã bị tịch thu và sung công quỹ.

Vụ việc của ông Quách được xét xử kín do liên quan tới bí mật quân sự, hãng Tân Hoa xã đưa tin nhưng không nêu chi tiết.

Cũng theo hãng tin này, ông Quách lạm dụng chức vụ để đổi lấy những khoản hối lộ lớn. Ông đã thừa nhận tội danh, bày tỏ sự hối hận và chấp nhận hình phạt, không kháng án.

Được biết, con trai của ông Quách Bá Hùng là một thiếu tướng và cũng đã bị điều tra từ năm ngoái.