Trung Quốc phát triển súng bắn tia viba cho tàu tuần tra biển Đông và Hoa Đông

ANTĐ - Trung Quốc vừa giới thiệu Poly WB-1, một loại súng phóng tia viba được sử dụng để giải tán đám đông khi nhờ khả năng làm cho các mục tiêu cảm thấy như đang bị bốc cháy bên trong cơ thể. Phiên bản Mỹ của loại vũ khí này đã được ngừng sử dụng do một vài vấn đề kĩ thuật cũng như sự phản đối của cộng đồng.

Theo tạp chí Jane’s, WB-1 đã được giới thiệu ở triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc vào tháng trước. Nó có tầm bắn khoảng 80 mét và có thể mở rộng ra đến 1 km.

Có nguyên lí hoạt động giống với một chiếc lò vi sóng, loại súng này sẽ kích động các phân tử mỡ và nước dưới bề mặt da, làm mục tiêu cảm thấy mình như đang bị bốc cháy lục phủ ngũ tạng. Ngay sau khi mục tiêu rời khỏi vùng ảnh hưởng, cơn đau sẽ giảm dần và không làm hại gì tới các dây thần kinh và mạch máu nằm sâu dưới lớp biểu bì.
Trung Quốc phát triển súng bắn tia viba cho tàu tuần tra biển Đông và Hoa Đông ảnh 1Vũ khí phóng tia viba mới của Trung Quốc

Loại vũ khí này nhờ đó có thể dùng để trấn áp đám đông. Đây cũng là cách mà Mỹ đã từng sử dụng hệ thống tương tự, Active Denial System (ADS) trong cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.

Tạp chí Jane’s cho biết tập đoàn Poly Trung Quốc, chịu trách nhiệm chế tạo loại vũ khí này đang phát triển một phiên bản mới mạnh hơn và có thể được trang bị trên các tàu tuần tra biển tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Tuy nhiên, hệ thống ADS của Mỹ tương tự WB-1 hiện đã phải ngừng sử dụng do vấp phải nhiều sự phản đối từ các nhà báo và chỉ huy quân sự cấp cao. Mặc dù quân đội Mỹ cho biết, vũ khí ADS của họ là phương tiện trấn áp đám đông nhân đạo hơn nhiều so với các cách thông thường như sử dụng súng cao su, vòi rồng, hơi cay và không gây tác hại lâu dài, loại vũ khí này vẫn không được chấp nhận.

Ngoài ra, ADS cũng có rất nhiều khó khăn thực tế như việc cần tới 16 giờ để làm nóng trước khi sử dụng hay tiêu thụ một lượng lớn nhiên liệu nếu đặt ở chế độ chờ, điều này có nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng khi cảnh sát cần trấn áp một cuộc biểu tình bất ngờ. Mặc dù có tầm hoạt động 250 mét, nó cũng rất khó để thực hiện các động tác ngắm bắn và điều khiển một cách chính xác.

Nga cũng đã từng tuyên bố phát triển một hệ thống tương tự vào năm 2012, mặc dù chưa có một bức hình nguyên mẫu chính thức được tiết lộ.