Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sức ép của phương Tây về vấn đề Triều Tiên

ANTD.VN - Vụ thử nghiệm hạt nhân gần đây của Triều Tiên đã gia tăng sức ép từ phương Tây lên Trung Quốc. Tuy nhiên nước này không muốn phải chịu trách nhiệm trong khi Mỹ- Hàn Quốc vẫn tập trận, điều khiến Triều Tiên tức giận.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3-9 vừa chỉ trích mạnh mẽ yêu cầu phương Tây về việc nước này phải có trách nhiệm trong việc ngăn cản Triều Tiên thử hạt nhân, đồng thời cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc "đang không hợp tác bằng việc từ chối ngừng tập trận để giảm thiểu căng thẳng".

Trung Quốc không muốn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về Triều Tiên

“Mỹ cần làm nhiệm vụ của mình và không nên mù quáng gây sức ép lên Trung Quốc để thực hiện thêm nhiều biện pháp với Triều Tiên. Vụ thử nghiệm hạt nhân vào hôm 3-9 của Triều Tiên khiến Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ủng hộ biện pháp trừng phạt mới, bao gồm cắt đứt nguồn cung cấp dầu, tuy nhiên, điều này sẽ cần được thực hiện từng bước”, quan chức tại Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ruan Zongze cho hay.

Hiện không có báo cáo đầy đủ về lượng dầu xuất khẩu sang Triều Tiên, tuy nhiên, theo số liệu của Hàn Quốc, 500.000 tấn dầu thô vẫn được Trung Quốc chuyển tới Triều Tiên hàng năm.

Cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên diễn ra vào đúng thời điểm hội nghị các nước có nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra ở thành phố Xiamen, Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nhắc đến gì đến vấn đề Triều Tiên trong bài phát biểu kéo dài 45 phút tại sự kiện này