Trung Quốc "phản pháo" chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

ANTĐ - Trung Quốc ngày 30-5 đã đả kích những chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, cáo buộc ông nuôi dưỡng tâm lý Chiến tranh Lạnh đồng thời cho biết Bắc Kinh không có hứng thú với “việc đóng vai trong một bộ phim Hollywood” do Washington dàn dựng.

Chiến đấu cơ FA-18 của Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS John C. Stennis ở Biển Đông

Phát biểu trước các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, bình luận của ông Carter hồi tuần trước rằng Trung Quốc đang dựng lên “một Trường Thành cô lập quanh mình” là nhằm tạo ra vỏ bọc cho các kế hoạch của Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo bà Oánh, bình luận của ông Carter “phơi bày những suy nghĩ định kiến của Hoa Kỳ và quyền bá chủ của Hoa Kỳ”.

“Thật vậy, có một số người tại Hoa Kỳ đang sống trong thế kỷ 21, nhưng mà trí óc của họ đang mắc kẹt trong trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, bà này nói.

“Trung Quốc không hứng thú với bất kỳ hình thức nào của Chiến tranh Lạnh, chúng tôi cũng không quan tâm tới việc đóng vai trong một bộ phim Hollywood được viết và đạo diễn bởi một số quan chức quân sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc không sợ và sẽ chống lại bất cứ hành động đe dọa và làm xói mòn chủ quyền và an ninh của Trung Quốc”, bà Oánh tuyên bố.

Trước đó, trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở Học viện Hải quân Mỹ hôm 27-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định, Trung Quốc có thể đang dựng lên “một Trường Thành cô lập quanh mình” với các hành động ngày càng khiêu khích đối với các nước láng giềng.

 Theo ông Carter, Trung Quốc mong muốn được hưởng những lợi ích của tự do thương mại và tự do internet, nhưng đôi khi lựa chọn hạn chế cả hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định, những việc làm của Trung Quốc ở Biển Đông đang “thách thức các nguyên tắc cơ bản và chúng ta sẽ không thể làm ngơ” trước các hành động như vậy.