Phó Tổng thống mỹ Joe Biden:

Trung Quốc phải dừng ngay cách hành xử nguy hiểm

ANTĐ - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15-5 đã lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, cho rằng hành động của Trung Quốc là khiêu khích và nguy hiểm. 

Tướng Martin Dempsey và ông Phòng Phong Huy tại Lầu Năm Góc

Trong cuộc gặp với tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Thủ đô Washington, ông Biden nói rằng Mỹ quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Theo ông Biden, cách hành xử của Trung Quốc là nguy hiểm và phải dừng lại. Phó Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, nhưng nhấn mạnh rằng, không quốc gia nào được phép thực hiện các bước đi khiêu khích làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp với tướng Phòng Phong Huy tại Lầu Năm Góc, tướng Martin E. Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói rằng, vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đối thoại và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Cũng trong ngày 15-5, phát biểu trước các nghị sĩ, bà Nina Hachigian, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại ASEAN nói rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Bà Nina cho rằng Trung Quốc dường như đang thực hiện một loạt các hành động đơn phương nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Theo bà Nina, hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam là khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho rằng, hành động hung hăng của Trung Quốc sẽ chỉ khuyến khích các quốc gia châu Á tìm kiếm sự tham gia lớn hơn của Mỹ trong các vấn đề quân sự, kinh tế và ngoại giao trong khu vực.