Trung Quốc phải chấm dứt những hành động khiêu khích

ANTĐ - Sau khi hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận tại khu vực mà họ gọi là “Thành phố Tam Sa”, chính phủ Philippines đã có những phản ứng quyết liệt.

Sau khi quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ trên biển tại một số khu vực thuộc cái gọi là “Thành phố Tam Sa” vào ngày 02/01, tờ báo “Inquirer” của Philippines số ra ngày 05/01 có bài viết mang tiêu đề: “Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự trên biển Đông”, bài báo đã chỉ trích Trung Quốc đã làm tăng sự phức tạp ở khu vực đang tranh chấp tại biển Đông.

Bài viết cũng viện dẫn một thông tin của phương tiện truyền thông Hồng Kông cho biết, Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập này với mục đích nâng cao nhận thức và khả năng chiến đấu của binh lính trong trường hợp gặp phải một cuộc tập kích đường không.

Bài báo khẳng định: Tuy thành phố Tam Sa không thuộc vào phạm vi lãnh thổ của Philippines nhưng chính phủ nước này kiên quyết phản đối xây dựng cơ cấu hành chính tại đây, vì quyền quản lý của các cơ cấu này có liên quan đến “một phần chủ quyền” tại các khu vực đảo và bãi đá ngầm thuộc chủ quyền của Philippines ở biển Đông.

Trong một tuyên bố của mình, Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Philippines Hernandez khẳng định: “chưa được sự đồng ý và cấp phép của chính phủ Philippines, không một quốc gia nào có quyền tiến hành các hoạt động quân sự và hải sự trái phép trong phạm vi vùng tài phán thuộc lãnh thổ Philippines”.

Bài báo chỉ rõ, các nước có quyền lợi ở khu vực này đều mong muốn giải quyết sự việc bằng các biện pháp hòa bình, Bộ ngoại giao Philippines cũng kêu gọi Trung Quốc hãy chấm dứt các hành động “mang tính chất khiêu khích”. Ông Hernandez biểu thị: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc hãy hành động có trách nhiệm và kiềm chế các hành vi làm căng thẳng thêm tình hình biển Đông”.