Trung Quốc phá đường dây lừa đảo trực tuyến lớn

ANTD.VN - Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 44 đối tượng liên quan tới một vụ lừa đảo trực tuyến lớn, trong đó, 93.000 người đã góp vốn để mua các tài sản bị đóng băng và buôn lậu ra nước ngoài.

Cảnh sát Trung Quốc  mạnh tay triệt phá các vụ gian lận viễn thông và lừa đảo trực tuyến

Theo thông tin trên trang web của Bộ Công an Trung Quốc, mạng lưới phạm tội trên sử dụng phần mềm Wechat và các công cụ truyền thông khác để dụ dỗ người dân chi 10 NDT (1,46 USD) phí đăng ký thành viên, đổi lại, hứa hẹn rằng sẽ trả cho họ 50.000 NDT (7.280 USD) mỗi lần các tài sản được “phá băng”.

Bộ Công an Trung Quốc đã bắt giữ tổng cộng 15 nhóm tội phạm liên quan tới vụ lừa đảo, kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 10-2016. Những kẻ lừa đảo thu lợi phi pháp hơn 950 triệu NDT (138,34 triệu USD).

Hồi đầu tháng này, Bộ Công an Trung Quốc đã thiết lập 238 trung tâm phụ trách xử lý các vụ gian lận viễn thông và lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Năm ngoái, Bộ này phá được 83.000 vụ lừa đảo, tăng 49,6% so với năm 2015.