Trung Quốc phá đường dây đa cấp lừa 800 triệu USD

ANTĐ - “Công ty trả nhà đầu tư trước tiền gốc và lãi từ tiền của những nhà đầu tư mới. Đây thực ra là mô hình Ponzi”, Từ Cần - người đứng đầu Công ty quản lý tài sản Trung Tấn thừa nhận. 

Từ Cần, 35 tuổi (ảnh) là một trong 35 người điều hành và nhân viên bị bắt giữ vào cuối tuần trước trong vụ lừa đảo đa cấp bị triệt phá gần đây nhất tại Trung Quốc. 

Hiện Công ty Trung Tấn nợ hơn một nửa trong số 25.000 nhà đầu tư số tiền tổng cộng là 5,2 tỷ NDT (tương đương 800 triệu USD). Đáng nói, Từ Cần và vợ đã phung phí khoảng 500 triệu NDT của các nhà đầu tư để mua nhà đẹp, ô tô sang. Trong một vụ gian lận khác mới được phát hiện gần đây, công ty cho vay Ezubao đã quỵt 7,6 tỷ USD tiền của 900.000 nhà đầu tư.