Trung Quốc phá đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh

ANTĐ - Cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, giải cứu được 31 trẻ em và bắt giữ 76 đối tượng. 

Phần lớn những trẻ em bị bắt cóc ở tỉnh Vân Nam và được tới bán ở tỉnh Sơn Đông ở miền Đông và tỉnh Hà Bắc ở miền Nam Trung Quốc, Cục An ninh đường sắt Côn Minh cho biết. 

Sau khi phát hiện một số manh mối từ ga Côn Minh hồi tháng 5-2011, cảnh sát đã mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm. Thẩm vấn những nghi phạm này, cảnh sát đã phát hiện một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh lớn ở tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát Côn Minh đã bắt giữ được kẻ cầm đầu đường dây này có biệt danh là Điền Trung Y tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc hồi tháng 3-2012. Với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cảnh sát Côn Minh đã bắt giữ thêm được hơn 30 nghi phạm tại Hà Bắc và Sơn Đông.

Theo Bộ An ninh công cộng Trung Quốc, trong năm 2011, cảnh sát nước này đã phá 5.360 vụ bắt cóc phụ nữ và 5.320 vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em, giải cứu 8.660 trẻ em và 15.458 phụ nữ.