Trung Quốc: Nổ ở trụ sở thôn, 2 người chết

ANTĐ - 10h sáng 16-5, tại trụ sở chính quyền thôn Kim Độ, xã Kim Xã, huyện Tùng Dương, tỉnh An Huy, đã xảy ra một vụ nổ khiến 2 người chết và 3 người bị thương. 

Hiện trường vụ nổ tại tỉnh An Huy

Được biết, 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ là trưởng thôn Kim Độ và chính nghi phạm đặt quả nổ. Theo Tân Hoa xã, nghi phạm này có thể do không đạt được mục đích cá nhân trong quá trình điều chỉnh nhân sự cán bộ thôn nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Trước đó 1 ngày, tại huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây cũng xảy ra một vụ nổ tại nhà dân khiến 5 người bị thương. “Ngôi nhà 2 tầng trở thành đống đổ nát, 10 hộ dân gần đó cũng bị ảnh hưởng”, một nhân viên làm việc tại huyện Lạc Nam cho biết. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hai vụ nổ nói trên xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tổ chức hàng loạt cuộc diễn tập chống khủng bố tại nhiều địa phương. Từ tháng 3 đến nay, các cuộc diễn tập chống khủng bố đã diễn ra tại 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tại các tỉnh thành như Tân Cương, Bắc Kinh, Quảng Đông, Vân Nam…, lực lượng chống khủng bố đã được diễn tập nhiều lần. Địa điểm diễn tập chủ yếu là khu vực công cộng, thậm chí ở Quảng Tây, Giang Tô, các cuộc diễn tập chống khủng bố được tổ chức tại nhà trẻ với tình huống giả định là tấn công gây thương tích, bắt cóc, khống chế con tin, xung đột bạo lực…