Trung Quốc nhái tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RT-2PM Topol của Nga

ANTĐ -  Tên lửa đạn đạo xuyên lục đia (ICBM) lưu động DF-31B của Trung Quốc là một phiên bản sao chép của tên lửa RT-2PM Topol do Nga sản xuất, trang Rossiyskaya Gazeta có trụ sở tại Nga nhận định.

Người đại diện của Lầu Năm Góc, Cynthia Smith cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành một bài thử nghiệm của tên lửa DF-31B vào hôm 25-9 và đây có thể là một phiên bản tên lửa có thể mang được nhiều đầu đạn trong một lần phóng. Hệ thống phóng tên lửa lưu động này được thiết kế để có thể di chuyển trên những địa hình gồ ghề và Trung Quốc là nước thứ 2, sau Nga phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ đất liền.

Mỹ tập trung nguồn lực vào phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sau khi từ bỏ dự án tên lửa trên đất liền LGM-118 Peacekeeper vào năm 2005. Trong khi từ thời Xô-viết, Nga đã phát triển hàng loạt các hệ thống tên lửa đạn đạo lưu động trên đất liền như SS-20, SS-24 và Topol. Với tầm bắn khoảng 5.500 km, SS-20 có thể là mối đe doạ tiềm tàng với Mỹ và các đồng minh phương Tây khác.

                             Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RT-2PM Topol của Nga

Cả SS-20 và SS-24 đều đã ngừng phát triển theo các điều khoản trong hiệp ước cấm phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân tầm trung (INF), được kí giữa Liên bang Xô-viết và Mỹ vào năm 1987. Tuy nhiên, tên lửa RT-2UTTKh Topol-M và RT-2PM Topol vẫn còn hoạt động trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Tờ Rossiyskaya Gazeta cũng đưa ra nhận định rằng hệ thống phóng tên lửa lưu động trên đất liền được ưu chuộng tại Nga do nó phù hợp với địa thế của nước này hơn là những tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Với tính năng có thể di chuyển linh hoạt, sẽ rất khó để vệ tinh của Mỹ định vị được tên lửa Topol trên mặt đất. Trung Quốc quyết định nhái tên lửa của Nga cũng vì lí do này và hơn nữa, địa hình của Trung Quốc còn khá giống với Nga. Tờ Rossiyskaya Gazeta đã khẳng định tên lửa DF-31B chính là Topol phiên bản Trung Quốc. Phạm vi tấn công của Topol là 10.000 km, trong khi, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về tên lửa DF-31B.