Trung Quốc nhái tàu sân bay của Mỹ?

ANTĐ - Tờ Want China Times của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22-6 dẫn trang tin Strategy Page có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết, một phần của tàu sân bay mới do Trung Quốc chế tạo nhái theo tàu sân bay hạt nhân của Mỹ USS Enterprise.

Mô hình tàu sân bay số 18 được mạng Trung Quốc lan truyền

Những bức ảnh lan truyền trên mạng internet cho thấy, tàu sân bay mới của Trung Quốc được cho là có 4 máy phóng và 3 thang máy. Phần lộ diện của con tàu không cho biết chính xác kích thước của nó, nhưng có khả năng nó lớn hơn tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - tàu Liêu Ninh. Các bức ảnh cũng cho thấy con tàu mới này có số hiệu 18 trên thân. Trung Quốc từng phủ nhận tin đồn đang chế tạo tàu sân bay nội địa, tuy nhiên nếu như căn cứ vào số hiệu 16 của tàu Liêu Ninh cũng như số 17 của tàu sân bay quốc nội - con tàu mà người ta ngờ rằng Trung Quốc đang chế tạo do vài bức ảnh được hé lộ năm 2013, thì chiếc được phát hiện mới đây nhất là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, tức là tàu sân bay nội địa thứ 2. Các phân tích hình ảnh cũng cho thấy con tàu có thể được thiết kế động cơ hạt nhân, tương đồng với tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ.