Trung Quốc: Người dân chỉ trích chính quyền sau mưa lớn

ANTĐ - Hôm nay 23-7, tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, dư luận bày tỏ sự tức giận đối với chính quyền về việc đối phó với cơn mưa tồi tệ nhất lịch sử trong vòng hơn 60 năm qua tại Bắc Kinh khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 7 người mất tích.

Chỉ trong buổi sáng đầu tuần, gần 9 triệu người sử dụng trang mạng xã hội Sina Weibo đã bày tỏ bất bình trước việc chính quyền không đưa ra cảnh báo đầy đủ và hệ thống thoát nước yếu kém của thành phố đã không thể đương đầu với cơn mưa lớn hôm thứ 7 vừa qua.

“Nếu hệ thống thoát nước hoạt động tốt, hệ thống cảnh báo được thiết lập và đưa ra cảnh báo đúng thời điểm thì nhiều người có thể đã không bị mất mạng oan uổng”, một cư dân mạng có nickname Bijiexiang viết. “Các thành phố Trung Quốc có vẻ như chưa được diễn tập đối phó với tình huống như trong trận mưa lớn hôm thứ 7” - tờ Thời báo Hoàn cầu viết trong bài bình luận đưa ra hôm qua, chỉ trích sự thiếu chuẩn bị của cơ quan xử lý thảm họa.

Tờ báo đồng thời khẳng định nếu ngay tại Thủ đô mà xuất hiện sự hỗn loạn thì các vấn đề liên quan tới hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị ở nhiều nơi khác sẽ còn tệ hơn. Mưa lớn hôm thứ 7 vừa qua đã gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh, thành phố tây nam Trung Quốc, trong số đó nặng nhất là Bắc Kinh.