Trung Quốc: Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc

ANTĐ - Ngày 18-5, Văn phòng xây dựng đường sắt tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc phát đi thông báo liên quan tới việc người dân ở huyện Lân Thủy thuộc tỉnh này tụ tập tuần hành tự phát để bày tỏ ý nguyện muốn tuyến đường sắt đi qua địa phương của họ.
Trung Quốc: Người dân biểu tình đòi xây đường sắt cao tốc ảnh 1

 Cảnh sát trấn áp cuộc biểu tình tại Lân Thủy

Thông cáo nhấn mạnh, dự án đường sắt liên tỉnh Đạt Du vẫn ở giai đoạn nghiên cứu chỉnh sửa.

Trước đó, ngày 16-5, hàng nghìn người dân huyện Lân Thủy (một số thông tin cho rằng 30.000 người) đã xuống đường tuần hành để yêu cầu xây dựng tuyến đường sắt Đạt Du ở địa phương của họ. Người dân tức giận khi tuyến đường sắt cao tốc cắt ngang vùng đồi núi, bỏ huyện của họ, để chạy qua huyện lân cận Quảng An – quê hương của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

Những video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát chống bạo động, trong khi họ bị lực lượng chức năng trấn áp bằng dùi cui. Nhiều người biểu tình bị thương; xe cảnh sát bị vỡ kính, bị lật hoặc đốt cháy.