Trung Quốc nghiên cứu xây nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 17-7, hãng Reuters đưa tin, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đang nghiên cứu xây dựng một nhà máy trị giá nhiều tỷ USD sản xuất khí hóa lỏng (FLNG) trên Biển Đông. 

Ông Tạ Bân - chủ nhiệm Văn phòng thí nghiệm nước sâu thuộc Viện nghiên cứu CNOOC cho biết, nhà máy nổi sản xuất khí hóa lỏng của CNOOC dự kiến có sản lượng 2,4 triệu tấn một năm, độ sâu tác nghiệp là 1.500m. Tuy nhiên, Công ty CNOOC hiện chưa có văn bản chính thức nào công bố dự án này. 

Được biết, FLNG là mô hình nhà máy sản xuất khí hóa lỏng có thể di chuyển dễ dàng trên mặt biển, được sử dụng để khai thác tại các mỏ dầu khí ở xa hoặc có quy mô quá nhỏ. Mặc dù Trung Quốc có thể mất đến vài năm nữa mới có thể xây dựng được FLNG, nhưng người trong ngành công nghiệp dầu khí nước này cho biết, Trung Quốc đang nỗ lực nâng cao khả năng khai thác tài nguyên trên biển, những công trình như FLNG sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông.