Trung Quốc: Nếu Nga yêu cầu Bắc Kinh sẽ giúp đỡ ở mức độ cần thiết

ANTĐ - Thời gian gần đây, do giá dầu trượt dốc cộng với sự trừng phạt của phương Tây và Mỹ đã làm kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ngày 20-12, bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lúc trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí ông nói rằng: “nếu phía Nga yêu cầu, Bắc Kinh sẽ có giúp đỡ cần thiết trong phạm vi có thể”.

Trung Quốc: Nếu Nga yêu cầu Bắc Kinh sẽ giúp đỡ ở mức độ cần thiết ảnh 1Tổng thống Nga Putin tặng điện thoại cho ông Tập Cận Bình

Ngày 20-12, lúc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, ông Vương Nghị đã khẳng định, hợp tác Trung – Nga không bị chi phối bởi bối cảnh quốc tế xung quanh, hợp tác bình đẳng cùng có lợi giữa hai nước lấy tình hình trước đây làm đầu, phía Trung Quốc sẽ duy trì tiếp xúc với phía Nga, để xem xét có thể làm được những gì trong thời gian tới.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm: Ông rất tin tưởng vào khả năng, trí tuệ của Nga sẽ khắc phục được tình hình khó khăn hiện nay. Quan hệ hợp tác đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước luôn thực hiện ở mức độ cao, Bắc Kinh luôn nhất quán quan điểm hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu phía Nga cần, Trung Quốc sẽ đưa ra sự giúp đỡ cần thiết trong phạm vi có thể.

Trong hội nghị thượng đỉnh người đứng đầu chính phủ các nước thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Kazakhstan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã từng phát đi tín hiệu có ý giúp đỡ Nga vượt qua khó khăn.

Ông Lý Khắc Cường khẳng định, Bắc Kinh sẽ hợp tác với các doanh nghiệp các nước thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải trong đó có Nga để mở rộng hợp tác năng lượng, thúc đẩy đầu tư mậu dịch và hợp tác tài chính ở mức độ cao hơn nữa.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khôi phục khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế và mậu dịch của các nước thành viên tăng trưởng chậm chạp, chúng ta (chỉ các nước trong tổ chức hợp tác Thượng Hải) đều cùng ngồi trên một con thuyền.

Các thành viên cần phải có trách nhiệm thúc đẩy hợp tác sản xuất công nghiệp ở mức độ cao hơn, thuận tiện hoá đầu tư mậu dịch ở mức độ cao hơn nữa, hợp tác tài chính cao hơn nữa, đẩy nhanh tiến trình nhất thể hoá kinh tế khu vực, tạo ra điểm sáng mới trong hợp tác khu vực, tạo ra bước tăng trưởng mới, đưa sức sống mới vào sự phát triển của nền kinh tế các nước thành viên.