Trung Quốc: Mỹ phải đưa ra "lựa chọn đúng đắn" về Biển Đông

ANTĐ - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, cho biết, Trung Quốc không muốn quan hệ song phương với Mỹ xấu đi, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” Trung Quốc ở Biển Đông. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Thôi Thiên Khải

Ông Thôi Thiên Khải phát biểu như trên tại một viện nghiên cứu chính sách ở Washington (Mỹ) vào cùng ngày 12-7, sau khi phán quyết được đưa ra. Ông Thôi Thiên Khải tái khẳng định rằng Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đáng bị khiển trách vì châm ngòi căng thẳng trên Biển Đông.

Ông ta cho rằng, căng thẳng gia tăng ở khu vực này sau khi Mỹ bắt đầu hướng trọng tâm đến châu Á-Thái Bình Dương và việc Mỹ triển khai các tàu sân bay và máy bay quân sự là mối đe dọa thực sự.

Tuy nhiên, ông Thôi Thiên Khải nói thêm rằng, vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông không nên trở thành vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời hy vọng Mỹ sẽ có lựa chọn đúng đắn vì quan hệ song phương.