Trung Quốc, Mỹ đưa máy bay tối tân tới triển lãm quân sự ở Malaysia

ANTĐ - Các công ty quốc phòng và an ninh trên thế giới đã tham dự triển lãm quốc tế về quốc phòng, tổ chức tại Malaysia với số lượng cao kỷ lục. 

Doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu thiết bị quân sự tại triển lãm

Các nước Đông Nam Á đang đặt ưu tiên cho việc chi tiêu cho vũ khí khí tài của hải quân trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông.

Khoảng 1.200 công ty chế tạo từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á, tổ chức hai năm một lần tại Kuala Lumpur.

Các công ty mang tới đây những kỹ thuật mới nhất, trong đó có những máy bay do thám của Trung Quốc và máy bay của Mỹ có khả năng chống tàu ngầm.

Theo một viện nghiên cứu quốc tế, 10 nước trong tổ chức ASEAN dự kiến sẽ chi 58 tỷ USD cho trang bị và khí tài quân sự mới trong vòng 5 năm tới, bắt đầu từ năm nay.

Các chuyên gia cho rằng, phần lớn trong số thiết bị này có thể được sử dụng tại Biển Đông.