Trung Quốc: Một bé trai bị hành hung

ANTĐ - Ngày 7-2, báo mạng Đô thị Phương Nam đưa tin một bé trai 6 tuổi ở thị trấn Tiết Tập, thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã bị người thím dâu cắt đứt hai tai và chặt cằm. 

Bé trai bị hành hung khi được đưa đến viện

Đồn cảnh sát thị trấn Tiết Tập đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình và nghi phạm đã bị bắt giữ. 

Thông tin về vụ án kinh hoàng này được một cư dân mạng tiết lộ ngày 6-2, với chi tiết hai tai và cằm của cậu bé bị người thím vứt vào bồn cầu. Tuy nhiên, trong thông báo từ phía cơ quan cảnh sát, sự việc xảy ra ngày 28-1, người thím dâu tên Trương Khải Tuệ lợi dụng lúc không có ai ở nhà đã dùng dao gọt hoa quả cắt tai và cằm đứa cháu 6 tuổi. Dân làng phát hiện sự việc khi cậu bé khóc và bắt giữ Khải Tuệ ngay tại hiện trường. Tai phải của cậu bé chưa bị đứt, đã được nối lại, còn tai trái được tìm thấy ở bụi cây đã bị hoại tử. Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định. Được biết, trước đó, gia đình Khải Tuệ hỏi vay tiền bố mẹ nạn nhân để xây nhà, nhưng bị từ chối.