Trung Quốc liệu có vượt được Nhật Bản về sức mạnh hải quân?

ANTĐ -  Hiện hải quân Nhật Bản đang được đánh giá là mạnh thứ 2 thế giới sau hải quân Mỹ, tuy nhiên, theo tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly của Anh, hải quân Trung Quốc có thể vượt qua Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 2015.

Ngoài tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 và tên lửa DF-41, Trung Quốc cũng vừa bắt đầu phát triển tàu khu trục tên lửa Type 052D, biệt danh Aegis Trung Quốc, điều được đánh giá sẽ tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc và cho phép nước này đe doạ đến Nhật Bản và cả Mỹ. Để đáp trả, Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu đóng 2 tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis vào năm 2015, như một phần của kế hoạch tăng cường số lượng tàu Aegis lên con số 8 vào năm 2020.
Trung Quốc liệu có vượt được Nhật Bản về sức mạnh hải quân? ảnh 1Tàu ngầm Type 094 của Hải quân Trung Quốc

Vào năm 2014, Trung Quốc đã có 8 tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, bao gồm 5 tàu khu trục Type 052C, một tàu Type 052D và 2 tàu Type 051C. Vào năm 2015, Trung Quốc cũng có kế hoạch bổ sung thêm một tàu Type 052C, một Type 052D và 2 tàu khu trục khác.

Vào tháng 12-2014, Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo một tàu chiến Aegis mới, Type 055. Tàu khu trục sẽ có 4 động cơ tuabin với tổng công suất 100.000 mã lực và trang bị hệ thống phòng không tầm xa, tên lửa dẫn đường bằng radar S-band và nhiều loại tên lửa tấn công khác. Loại tàu khu trục này có thể sẽ được triển khai vào năm 2017.

Về số lượng binh sĩ, Trung Quốc hơn hẳn Nhật Bản khi hải quân nước này có tổng cộng 235.000 nhân sự, so với 45.800 người của lực lượng Tự vệ hàng hải Nhật Bản. Về số lượng tàu chiến, Nhật Bản đang có 120 chiếc, bằng 12% số tàu chiến của Trung Quốc, 970 tàu. Riêng trong năm 2013, Trung Quốc đã biên chế 27 tàu, gấp đôi số lượng của Nhật Bản.

Về tàu ngầm, Trung Quốc có hạm đội 56 tàu, trong đó có 5 tàu ngầm hạt nhân, trong khi Nhật Bản chỉ có tổng cộng 18 chiếc. Vào hôm 12-12-2013, ở vịnh Bohai miền bắc Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân Type 094 đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2. Các tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093 và tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 sẽ dần ra thay thế các tàu ngầm hạt nhân đời đầu như Type 091 và Type 092 trong vòng 5 năm tới.

Trung Quốc vượt trội hơn Nhật Bản về số lượng tàu chiến và máy bay triển khai trên biển

Về sức mạnh không quân trên biển, Trung Quốc có tổng cộng 468 máy bay, trong  khi Nhật Bản có 339 chiếc. Nhật Bản có 4 tàu sân bay trực thăng, trong khi Trung Quốc có một tàu sân bay Liêu Ninh và đang có kế hoạch đóng thêm nhiều tàu khác.

Mặc dù rõ ràng Trung Quốc đang vượt trội hơn Nhật Bản về số lượng, tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về việc hải quân Trung Quốc có thể vượt qua hải quân Nhật Bản về sức mạnh, do các tàu chiến và hệ thống vũ khí của Nhật Bản đều được đánh giá có chất lượng tốt hơn. Theo một chuyên gia quân sự, khả năng phòng thủ và tấn công của các tàu chiến Aegis Nhật Bản đã được kiểm tra và chứng minh trong các bài diễn tập quân sự với Mỹ, trong khi vẫn chưa ai chứng thực được sức mạnh của tàu chiến Aegis Trung Quốc. Ngoài ra, mặc dù Nhật Bản có ít tàu ngầm hơn Trung Quốc, nhưng chúng đều có khả năng vượt trội hơn.