Trung Quốc lên kế hoạch xây hải đăng trái phép ở Hoàng Sa

ANTĐ - Trong khi các nước trong khu vực đang bàn về giải pháp ngăn ngừa các hành động gây bất ổn tại biển Đông thì Trung Quốc lại đang lên kế hoạch xây một ngọn hải đăng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trung Quốc lên kế hoạch xây hải đăng trái phép ở Hoàng Sa

Trong khi các nước trong khu vực đang bàn về giải pháp ngăn ngừa các hành động gây bất ổn tại biển Đông thì Trung Quốc lại đang lên kế hoạch xây một ngọn hải đăng trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc lên kế hoạch xây hải đăng trái phép ở Hoàng Sa ảnh 1
Một ngọn hải đăng tại thị xã Cẩm Châu, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc 
Ảnh: The Philippines Star



Tờ South China Morning Post ngày 8-8 đưa tin, Bắc Kinh đã chọn ra 5 địa điểm xây hải đăng ngay tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dự kiến, các hải đăng này sẽ được xây tại đảo Đá Bắc, Đá Hải Sâm, Cồn cát Nam, Duy Mộng và Hòn Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Hãng China News Service (CNS, hãng tin lớn thứ nhì của Trung Quốc) nói rằng, các kỹ sư Trung Quốc đã tiến hành khảo sát tại các đảo nói trên kể từ ngày 27-7.

Hãng tin này cũng cho biết, Trung Quốc sẽ triển khai đo đạc các đảo và kiểm tra tín hiệu liên lạc tại đây. Đồng thời, Bắc Kinh sẽ tiếp tục khảo sát và thu thập mẫu địa chất tại các đảo nói trên.

Nguy cơ tái diễn xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza
Quân đội Israel thông báo ngày 8-8, phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã phóng rocket vào lãnh thổ Israel, chỉ vài phút sau khi thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ giữa Hamas và Israel hết hiệu lực mà hai bên không đạt được một thỏa thuận gia hạn.

Căng thẳng gia tăng tại Dải Gaza

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, hai quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố, không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ đồng hồ ở Dải Gaza, sẽ hết hiệu lực vào lúc 5 giờ GMT cùng ngày. Đồng thời, tố cáo Israel bác những yêu cầu của họ về một thỏa thuận ngừng bắn.
Trước đó cùng ngày, một thành viên của phái đoàn đàm phán Palestine tại Cairo thông báo, họ vẫn đang xem xét việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện nay với Israel trong bối cảnh Tel Aviv tố cáo các quả rocket được phóng từ Dải Gaza đã nhằm vào lãnh thổ nước này.

Tổng thống Mỹ phê chuẩn cho phép không kích Iraq
Trước tình hình chiến sự tại Iraq có dấu hiệu leo thang căng thẳng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn quyết định tiến hành không kích nhằm vào phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo nếu lực lượng này tiến về thành phố Irbil, nơi có nhiều nhân viên ngoại giao của Mỹ đang hoạt động.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo về tình trạng “cận kề thảm họa nhân đạo” tại Iraq, khi 100.000 người Cơ đốc giáo và người thiểu số Yazidi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nhằm tránh sự tấn công của phiến quân Sunni. Những người dân này hiện đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn thức ăn và nước uống.

Trong một diễn biến có liên quan, tối ngày 7-8, theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an LHQ đã tiến hành một phiên họp khẩn về tình hình Iraq. 

Tại phiên họp, Hội đồng Bảo an đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Nhà nước Hồi giáo vào các thị trấn ở miền Bắc Iraq. Trong tuyên bố sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân và Chính phủ Iraq.

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh Ebola
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8-8 tuyên bố dịch bệnh Ebola hoành hành khắp Tây Phi khiến gần 1.000 người chết là một tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

Trung Quốc lên kế hoạch xây hải đăng trái phép ở Hoàng Sa ảnh 3
Binh sĩ Liberia ngăn không cho người dân rời khỏi huyện Bomi khi họ thực hiện lệnh kiểm soát chặt chẽ những người đi du lịch - Ảnh: AP


Các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Ebola có nguy cơ lan rộng ra khỏi Tây Phi, bằng các quy định kiểm tra, cách ly ngay tại sân bay và cửa khẩu.

Dịch bệnh Ebola lây lan nhanh chóng khiến các quốc gia ở Tây Phi lo ngại, một số nước buộc phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hiện các nước: Liberia, Sierra Leone và Guinea đang là tâm điểm của dịch bệnh Ebola. Đợt dịch bệnh này cũng được xem là đợt dịch bệnh chết chóc nhất trong lịch sử.
Theo WHO, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2014 đến nay, Ebola đã cướp đi sinh mạng của 932 người và hiện có trên 1.700 ca mắc Ebola ở Tây Phi.

Hiện chưa có liệu pháp hay thuốc được công nhận có thể điều trị Ebola.