Trung Quốc lên kế hoạch đóng siêu tàu đổ bộ 40.000 tấn?

ANTĐ - Theo trang Kanwa Defense Review, nhằm cân bằng sức mạnh với tàu đổ bộ trực thăng lớp Izumo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một tàu đổ bộ 40.000 tấn. 

Trung Quốc đã trưng bày một siêu tàu đổ bộ 40.000 tấn, được biết đến với cái tên M1, trong Triển lãm Thiết bị và công nghệ kĩ thuật quốc tế lần thứ 6, được tổ chức tại Bắc kinh vào tháng 4-2015. Không như tàu đổ bộ lớp Izumo 28.000 tấn, chỉ có 5 điểm đậu trực thăng trên boong tàu, thì M1 có tới 6 vị trí này. Trong khi Izumo có thể mang được 14 máy bay chiến đấu thì số liệu này ở M1 vẫn chưa được công bố.

Trung Quốc có thể đóng tàu đổ bộ trực thăng M1 để cạnh tranh với tàu Izumo của Nhật Bản

Sau khi trưng bày một mô hình tàu sân bay M2 20.000 tấn tại Triển lãm Hàng không và hàng hải quốc tế Langkawi, cũng như Triển lãm An ninh quốc phòng và hàng không Mỹ Latin, đây là lần đầu tiên Trung Quốc trưng bày mô hình mẫu tàu đổ bộ trực thăng M1 ra trước công chúng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ triển khai mẫu trực thăng chống tàu ngầm Ka-28 và trực thăng Ka-27 do Nga sản xuất lên boong tàu M1 trong tương lai.

Ngoài ra, trực thăng tấn công và vận tải Ka-29 cũng có thể được sử dụng trên M1 mặc dù Trung Quốc chưa từng mua mẫu trực thăng này từ Nga. Theo Kanwa Defense Review, mô hình mới trưng bày cho thấy, M1 sẽ không phục vụ như một tàu đổ bộ thông thường của hải quân Trung Quốc mà như tàu khu trục tấn công, hay có thể nói là y hệt như cách Nhật Bản sử dụng tàu Izumo.
Trong tương lai, Trung Quốc cũng có thể triển khai các máy bay trực thăng Z-8 và Z-10 do mình tự sản xuất lên boong tàu M1.