Trung Quốc lập lại an toàn xe buýt trường học

ANTĐ - Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cam kết tăng cường các biện pháp an toàn đồng thời tăng thêm số lượng xe buýt trường học sau vụ tai nạn thảm khốc làm 19 học sinh thiệt mạng ở tỉnh Cam Túc hồi đầu tháng qua.

Chiếc xe buýt bẹp rúm sau vụ tai nạn ở tỉnh Cam Túc

Quyết định trên được đưa ra sau vụ tai nạn tại tỉnh Cam Túc khiến người dân bất bình về hiện trạng xe chở học sinh luôn trong  tình trạng quá tải. Chiếc xe buýt 9 chỗ ngồi nhưng chở tới 64 người đâm vào chiếc xe tải khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. “Trong thời gian gần đây, một loạt vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt chở học sinh khiến người dân hết sức bức xúc. Tôi rất lo ngại về những vụ tai nạn này. An toàn xe buýt đưa đón học sinh phải trở thành vấn đề trọng tâm của mỗi địa phương cũng như các bộ, ngành và chính phủ” - trích phát biểu của ông Ôn Gia Bảo đăng trên trang web của chính phủ.

Sau khi dẫn lại một số vụ tai nạn xe buýt chở học sinh gây nhiều thương vong, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết sẽ ban hành quy định mới về an toàn xe buýt trường học trong vòng 1 tháng và đảm bảo kinh phí cho xe buýt đưa đón học sinh an toàn.

Sau vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Cam Túc, chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu kiểm tra trên phạm vi toàn quốc về quy định an toàn xe buýt nhằm hạn chế tình trạng chở quá tải.