Trung Quốc: Lần đầu xét xử áp dụng luật “phụng dưỡng”

ANTĐ - Ngày 2-7, Tòa án khu Bắc Đường, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) lần đầu tiên đưa ra xét xử vụ án con phải chăm sóc cha mẹ khi luật này chính thức có hiệu lực trước đó một ngày. 

Theo luật được thông qua tháng 12-2012 này, tòa án đã phán quyết người con vi phạm luật nên 2 tháng phải thăm mẹ già 1 lần, ngày lễ tết phải về thăm ít nhất 2 dịp trong năm, đồng thời có trách nhiệm chu cấp tài chính cho người mẹ. Nếu không thi hành sẽ bị cưỡng chế chấp hành, và trong quá trình chấp hành còn vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc giam giữ.

Bà lão họ Trữ, 77 tuổi, kiện con gái mình vào tháng 4-2013 nhưng vì khi đó chưa có điều luật liên quan đến thăm nom cha mẹ nên vụ án không thể xét xử.

Được biết, năm 2009 bà Trữ bán căn nhà cũ, tiền bán nhà đưa hết cho con gái, và chuyển về nhà con gái ở. Tháng 8-2012, bà rời khỏi nhà con gái do gia đình cô ta bất hòa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cô này đã không một lần đến thăm mẹ.