Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(ANTĐ) - Tiếp tục các hoạt động tại Bắc Kinh, ngày 23-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã  hội kiến với ủy viên trưởng ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh (ảnh).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(ANTĐ) - Tiếp tục các hoạt động tại Bắc Kinh, ngày 23-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã  hội kiến với ủy viên trưởng ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh (ảnh).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dự, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu và Diễn đàn  Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, tiếp Thủ tướng Malta Lawrence Gonzi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Phần Lan Tarjia Halonen, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhân dịp sang dự Hội nghị cấp cao ASEM 7 (khai mạc hôm nay 24-10 tại Bắc Kinh).

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của trên 400 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chuyến thăm lần này của Đoàn Chính phủ Việt Nam là để cùng lãnh đạo Trung Quốc trao đổi một số biện pháp nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác thương mại và đầu tư là một trọng tâm ưu tiên với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ USD vào năm 2010”.

Đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu  (AEBF-11) tổ chức tại khách sạn China World, Thủ tướng hoan nghênh và tán thành chủ đề của Diễn đàn năm nay “Nắm bắt xu thế, thời điểm hành động và quan hệ đối tác công-tư”, cho rằng “Các vấn đề mà diễn đàn tập trung thảo luận trong 2 ngày qua cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Á-Âu đã nhận thức được sứ mệnh của mình trong thời điểm cực kỳ quan trọng này đối với sự phát triển và phồn vinh của cả hai châu lục”.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Thủ tướng mong muốn bà con Việt kiều, lưu học sinh, sinh viên ra sức phấn đấu, học tập và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần thiết thực làm cầu nối cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

(Theo Chinhphu.vn)