Trung Quốc không muốn đưa tranh chấp biển Đông ra Liên hợp quốc

(ANTĐ) - Trung Quốc ngày 12-7 đã bác bỏ những yêu cầu của Philippines về việc đưa những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa hai nước ra tòa án Liên hợp quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc Hồng Lỗi

 “Trung Quốc giữ quan điểm rằng tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa các nước liên quan trực tiếp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết. Trước đó, Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, ông đã đề cập đến việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông tại Tòa án Quốc tế về Luật Biển với giới chức Bắc Kinh.
Hôm 11-7, Trung Quốc yêu cầu Philippines và Việt Nam sử dụng “phương thức ngoại giao khôn khéo” để giải quyết những căng thẳng ở biển Đông, trong khi chính Bắc Kinh lại bị chỉ trích trong tuyên bố hung hăng của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh đã có bài diễn văn về “Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc và môi trường quốc tế” ở Hồng Kông hôm 11-7.

“Cả Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cần khôn ngoan trong các biện pháp ngoại giao để đảm bảo kìm hãm và xử lý tốt các xung khắc và chúng ta sẽ không để cho những mâu thuẫn này ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta”, bà Phó Oánh nói.

Trước phản ứng của Philippines về hoạt động khẳng định chủ quyền ngày càng lộ rõ của Bắc Kinh trên biển Đông, Trung Quốc vẫn khăng khăng nhấn mạnh muốn giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình nhưng vẫn giữ quan điểm cứng rắn trong các tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển Đông, thậm chí cả vùng nước bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.