Trung Quốc không dự Diễn đàn Quốc phòng Tokyo

ANTĐ - Ngày 31-10, Diễn đàn Quốc phòng Tokyo thường niên đã khai mạc tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản mà không có sự tham dự của Trung Quốc.

"Chúng tôi ban đầu hy vọng có thể trao đổi một số quan điểm với Trung Quốc trong diễn đàn quốc tế lần này, nhưng đoàn Trung Quốc đã không tới tham dự” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto phát biểu với phóng viên sau lễ khai mạc. Trước đó, truyền thông Nhật Bản cho hay, sự vắng mặt của Trung Quốc lần này là do căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. 

Trong diễn văn khai mạc, ông Morimoto nói rằng, diễn đàn lần này sẽ thảo luận về vai trò của Mỹ trong hợp tác an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác để đối phó với những thử thách an ninh mới và duy trì sự ổn định hòa bình trong khu vực. Diễn đàn quốc phòng Tokyo được tổ chức thường niên từ năm 1996 với sự tham gia của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số tổ chức quốc tế.  

Trong khi đó, kênh truyền hình NHK của Nhật Bản cho hay, không có cuộc gặp song phương giữa nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc tại Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) diễn ra tại Lào từ ngày 4 đến 6-11-2012.