Trung Quốc hủy hơn 14.000 thẻ nhà báo

ANTĐ - Cục báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc ngày 22-4 ra thông báo, kể từ đầu năm 2013, nước này đã hủy 14.455 thẻ nhà báo trong các cuộc trấn áp quy mô toàn quốc nhằm vào những nhà báo không có thật.

Cũng theo cơ quan trên, tổng cộng 216 báo và tạp chí bất hợp pháp đã bị điều tra. 76 ấn phẩm trong số này đã bị đình chỉ hoạt động kể từ đầu năm ngoái. Ngoài ra cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra 258 vụ án hình sự liên quan đến các nhà báo giả và tịch thu hơn 1,5 triệu tờ báo và tạp chí bất hợp pháp.

Trong thời gian gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kêu gọi tăng cường công tác chấn chỉnh và loại bỏ “những hãng tin và nhà báo giả mạo”. Các cơ quan báo chí cần phải tăng cường quản lý nội bộ và nhân viên của mình đồng thời hợp tác với nhà chức trách trong việc làm trong sạch hệ thống các cơ quan truyền thông. Công chúng cũng được khuyến khích công khai tố cáo các phương tiện truyền thông bất hợp pháp và phóng viên giả mạo qua đường dây nóng và các kênh truyền hình trực tuyến.