Trung Quốc học Mỹ phát triển chiến đấu cơ cất, hạ cánh thẳng đứng

ANTĐ - Trung Quốc đang phát triển một loại máy bay chiến đấu mới có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trên đường bay ngắn, Mạng quân sự Sina có trụ sở tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ  trang web chính thức của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc cho biết.

Một chiếc AV-8 Harrier chuẩn bị hạ cánh trên tàu chiến USS Kearsarge của Mỹ

Giống như chiến đấu cơ AV-8 Harrier thiết kế cho Thủy quân lục chiến Mỹ, máy bay chiến đấu tàng hình mới của Trung Quốc đang được phát triển để phục vụ trên các tàu tấn công đổ bộ trong tương lai của Hải quân Trung Quốc.

Nhiều khả năng nhiệm vụ của máy bay mới này là để cung cấp hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trung Quốc bắt đầu các chương trình phát triển máy bay chiến đấu với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hồi thập niên 1950. Tuy nhiên, những chiếc máy bay trước đó không thích hợp vì vào thời điểm đó chúng thiếu một hệ thống kiểm soát bay, động cơ và vật liệu phù hợp.