Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel:

“Trung Quốc hành động vô trách nhiệm”

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ngày 19-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong vụ chạm trán với tàu hải quân Mỹ trên Biển Đông vào ngày 5-12. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại cuộc họp báo ngày 19-12

“Việc Trung Quốc cho tàu cắt ngang trước mũi tàu USS Cowpens ở khoảng cách 91,4m không phải là một hành động có trách nhiệm. Những sự cố mang tính kích động như thế này có thể gây ra tính toán sai lầm”, ông Hagel nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, vụ việc trên cho thấy hai bên cần thảo luận để thiết lập cơ chế rõ ràng nhằm tránh nguy cơ xảy ra đụng độ ở Thái Bình Dương. Đây là phản ứng công khai đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc sau vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần. 

Cũng tại buổi họp báo trên, tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang nhóm họp để đưa ra những quy tắc khi quân đội hai bên chạm trán trên biển, trên không và trong không gian ảo. 

Trước đó, các quan chức Mỹ nói rằng tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Cowpens của hải quân nước này đã phải bẻ lái để tránh va chạm với một tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Theo các quan chức Mỹ, về phía Trung Quốc đây là tàu đổ bộ thuộc đội tàu chiến đi cùng bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ ra một tuyên bố ngắn gọn cho biết, tàu Trung Quốc đã thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt và xử lý một cách phù hợp.