Trung Quốc giới thiệu 2 mẫu tên lửa mới dành cho xuất khẩu

ANTĐ - Một công ty quân sự của Trung Quốc vừa trình làng tại triển lãm Singapore Airshow 2 mẫu tên lửa mới để dành cho xuất khẩu.

Được tổ chức hàng năm, Singapore Airshow là một trong những triển lãm quốc phòng lớn nhất thế giới. Năm nay, Tập đoàn xuất - nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc (CATIC) đã ra mắt 2 loại tên lửa mới.
Trung Quốc giới thiệu 2 mẫu tên lửa mới dành cho xuất khẩu ảnh 1Tên lửa chống hạm TL-7

Thunder Lightning-7 (TL-7) là tên lửa chống hạm, bao gồm 3 biến thể, có thể phóng từ nhiều hệ thống khác nhau. Trong đó, TL-7A phóng từ máy bay, TL-7B phóng bằng các phương tiện trên mặt đất và TL-7C phóng từ tàu chiến. Với tầm bắn khoảng 170km, TL-7 - phiên bản xuất khẩu của KD-88, là tên lửa tấn công mặt đất tầm trung dẫn đường quang học đầu tiên trang bị cho máy bay JH-7. 

Tên lửa thứ 2 được Trung Quốc ra mắt dành cho xuất khẩu là loại TL-2, có kích thước nhỏ hơn. Có thể được khai hoả từ mặt đất hoặc máy bay không người lái, tên lửa này có sai số từ 2 – 10m và có 3 chế độ gồm: Khoá mục tiêu trước khi phóng, định vị đường bắn và khoá mục tiêu sau khi phóng.
Trung Quốc giới thiệu 2 mẫu tên lửa mới dành cho xuất khẩu ảnh 2Tên lửa TL-2

CATIC là một công ty quốc doanh, chịu trách nhiệm quản lí các đơn hàng xuất khẩu của Tập đoàn Công nghệ và Khoa học hàng không.

Không nhắc đến thị trường nhắm tới để xuất khẩu loại vũ khí này, nhưng TL-2 được thiết kế để phóng từ máy bay không người lái Pterodactyl. Đây là dòng máy bay không người lái đã được Trung Quốc bán cho Ả-Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE).