Trung Quốc dùng dây rào bãi cạn Scarborough

ANTĐ -  Tàu cá Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham tranh chấp trên Biển Đông, tuy nhiên, trước khi rời đi, họ đã dùng dây chăng quanh khu vực này để ngăn cản những tàu thuyền khác vào, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 2-8, ông Voltaire Gazmin nói rằng, lực lượng Bảo vệ bờ biển Philipipnes đã báo cáo, những ngư dân Trung Quốc đã chăng một sợi dây thừng dài có gắn phao ở cả hai đầu lối vào khu vực đầm phá hình móng ngựa trên Biển Đông này.  “Có thể họ làm việc này để ngăn chúng tôi vào trong bãi cạn nhằm tuyên bố chủ quyền, nhưng, tất nhiên, chúng tôi cũng tuyên bố rằng bãi cạn này thuộc chủ quyền Philippines” - ông Gazmin nhấn mạnh.