Trung Quốc dùng “bàn tay sắt” ở Tân Cương

ANTĐ - Ông Trương Xuân Hiền, Bí thư Khu ủy Tân Cương, tuyên bố sẽ dùng “bàn tay sắt” để trấn áp lực lượng ly khai, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố tại khu vực nhiều bất ổn này của Trung Quốc. 

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra trên đường phố Urumqi

Khi tới thăm lực lượng cảnh sát chống bạo động ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương hôm 4-7, Bí thư Khu ủy Tân Cương yêu cầu lực lượng này duy trì tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiêu diệt các đối tượng khủng bố và không cho chúng có chỗ ẩn nấp.

Theo ông Trương Xuân Hiền, tình hình Tân Cương hiện ổn định nhưng vẫn phải đối mặt với “những thách thức nghiêm trọng”. Tân Hoa xã cho biết, các lực lượng an ninh đã tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Urumqi hôm 5-7, trong đó có luyện tập giải cứu con tin và vô hiệu hóa thuốc nổ. 

Theo chính quyền Trung Quốc, cách đây 3 năm, người Duy Ngô Nhĩ đã tấn công người Hán ở Urumqi, gây ra các cuộc đụng độ khiến 200 người thiệt mạng. Cảnh sát Trung Quốc đã vây bắt và tống giam hàng chục đối tượng, sau đó tuyên án tử hình 9 người vì tội kích động bạo loạn.

Đây được xem là vụ bạo lực sắc tộc tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại Trung Quốc. Ngay tuần trước, các hành khách và phi hành đoàn đã phá một âm mưu không tặc, khống chế thành công 6 đối tượng khi chúng định cướp chiếc máy bay của Hãng hàng không Tianjin Airlines ở Tân Cương. Theo Global Times, 2 nghi can đã chết tại bệnh viện do chấn thương trong cuộc vật lộn với hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ thời điểm cũng như danh tính của 2 người trên.