Trung Quốc đưa thiết bị tấn công “người nhái”, bảo vệ giàn khoan trái phép Hải Dương 981?

ANTĐ - Hiện nay, xuất hiện một số thông tin cho rằng, Trung Quốc sẽ đưa các thiết bị lặn tấn công không người lái, để bảo vệ tàu chiến và giàn khoan dầu khí của nước này, đang hoạt động trái phép trên biển Đông.

Kể từ khi hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí nước sâu Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta vào ngày 1-5-2014 đến nay, Trung Quốc đã điều động một lượng lớn tàu thuyền hộ tống gồm tàu hải cảnh, hải giám, tàu cá, tàu kéo, tàu chiến và cả máy bay, ngang nhiên hoạt động một cách trái phép và manh động trên vùng biển của Việt Nam.

Bất chấp phản ứng quyết liệt của Việt Nam và chỉ trích của cộng đồng quốc tế về việc làm sai trái của mình, Bắc Kinh tiếp tục có các hành động làm gia tăng tình hình căng thẳng, khi gần đây, nước này cho phát hành bản đồ dọc, trong đó “đường 9 khúc” đã bị thay bằng “đường 10 đoạn”, “liếm” trọn biển Đông.

Không dừng lại ở đó, trên các trang mạng của Trung Quốc hiện đang lan truyền thông tin cho rằng, Trung Quốc đang thử nghiệm một thiết bị lặn (AUV) không người lái nhằm bảo vệ tàu chiến và giàn khoan dầu khí hoạt động trái phép của mình trên biển Đông. Động thái này cho thấy sự ngang ngược, bất chấp luật lệ quốc tế của Bắc Kinh nhằm bảo vệ việc làm sai trái của mình trên vùng biển của nước khác.

Được biết, Bắc Kinh sẽ chế tạo phiên bản thiết bị lặn không người lái (AUV) chiến đấu để tấn công “người nhái” hay lực lượng bảo vệ pháp luật của nước khác khi tiếp cận. Thiết bị lặn này giống như một con cá mập tuần tra xung quanh gian khoan dầu khí hoạt động trái phép của Trung Quốc trên biển, một khi phát hiện “người nhái” hay tàu thuyền của nước khác đến gần, nó sẽ tự động tấn công.

AUV “Hải Yến” do đại học Thiên Tân - Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo đã tiến hành thử nghiệm ở độ sâu 1.500m tại khu vực phía bắc biển Đông. Thiết bị này rất có thể được hải quân Trung Quốc chuyển đổi thành “người máy” tuần tra - chiến đấu dưới nước thế hệ mới, nó có thể bơi lượn dưới biển giống như cá mập, để bảo vệ tàu chiến và các giàn khoan dầu khí.

Theo số liệu công bố, trong lần thử nghiệm tại biển Đông gần đây, thời gian vận hành liên tục của thiết bị này dưới nước đã vượt quá 21 ngày, độ lặn sâu nhất đạt 1.094m, tốc độ hành trình trong nước lớn nhất khoảng 6 km/giờ.

AUV này được sử dụng công nghệ đẩy hỗn hợp mới nhất, được tích hợp công nghệ truyền động nổi và lực đẩy của chân vịt. Theo thiết kế, nó có thể duy trì hoạt động dưới nước liên tục khoảng 30 ngày. Kết cấu của “Hải Yến” giống con cá mập, dài 1,8m, đường kính 0,3m, nặng khoảng 70kg.

Nếu đúng như những gì các trang mạng của Trung Quốc đang rêu rao về mục đích nghiên cứu của thiết bị lặn này của trường đại học Thiên Tân thì có thể cho thấy rằng, Trung Quốc đang ngang ngược bất chấp chỉ trích, đạp đổ luật pháp quốc tế, tiếp tục những hành động làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải quốc tế, gây nguy hiểm tới an ninh khu vực và thế giới.