Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông

ANTĐ - Cục An toàn hàng hải của Trung Quốc ngày 25-6 thông báo, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại Biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển có tọa độ 17 độ, 3,75 phút vĩ Bắc; 109 độ 59,05 phút kinh Đông. 
Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông ảnh 1

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc

Theo hãng tin Reuters, vị trí này nằm cách thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam 75 hải lý về phía nam và nằm ở phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng theo thông báo này, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại đây từ ngày 25-6 đến 20-8-2015

Trước đó, hồi tháng 5-2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với đó là nhiều tàu bảo vệ đã đâm húc các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, gây căng thẳng cho cả khu vực. Đến ngày 25-7-2014, Trung Quốc mới chịu rút giàn khoan này ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Việc Trung Quốc thông báo đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh bị cộng đồng quốc tế lên án vì hành động bồi đắp phi pháp đảo nhân tạo ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.