Trung Quốc đóng thêm tàu sân bay, đối phó với chiến lược “Xoay trục châu Á” của Mỹ

ANTĐ -Theo thời báo Global Times, hiện Bắc Kinh đang xem xét đóng thêm ít nhất 3 tàu sân bay, tương tự với tàu sân bay Liêu Ninh để có thể ứng phó với chiến lược “Xoay trục châu Á” của Mỹ

Trung Quốc đóng thêm tàu sân bay, đối phó với chiến lược “Xoay trục châu Á” của Mỹ ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc


Các quan chức quân sự cho hay rằng, một quốc gia cần ít nhất 3 tàu sân bay để tạo thành một lực lượng chiến đấu cơ bản. Vì vậy, Trung Quốc có thể sẽ đóng thêm 3 tàu sân bay để tạo nên một lực lượng chiến đấu mạnh, nhằm đối phó với chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ.

Chiến lược “Xoay trục châu Á” của chính quyền Tổng thống Obama nhằm mục đích tập trung vào các nền kinh tế năng động ở châu Á, giúp Mỹ thoát khỏi cuộc chiến tranh ngày càng tốn kém tại Iraq và Afganistan. Thế nhưng Bắc Kinh lại xem chiến lược này là nỗ lực của Washington, nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng của mình trong khu vực, đặc biệt là khi Mỹ đẩy mạnh mối quan hệ với các đồng minh Nhật bản và Philippines, vốn đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Theo Global Times, trước tiên, Trung Quốc sẽ chế tạo một chiếc tàu sân bay Type-001A có thiết kế tương tự với tàu Liêu Ninh. Theo thông tin từ một bài báo được đăng tải trên tờ “Kanwa Defense Review” của Canada cho rằng, cuối năm 2013, Tập đoàn đóng tàu công nghiệp Đại Liên đã bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay đầu tiên. Trong khi đó con tàu thứ 2 sẽ được xây dựng  tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Rất có khả năng lượng giãn nước của 2 chiếc tàu sân bay này sẽ đạt khoảng 30.000-40.000, cơ bản tương đương với tàu sân bay Vikramaditya của hải quân Ấn Độ. Theo bài báo, các tàu sân bay này có thể được triển khai tới biển Đông. 

Hiện Bắc Kinh đang còn tranh cãi gay gắt về lợi ích và thách thức công nghệ của việc chế tạo tàu sân bay động cơ hạt nhân trong tương lai. Bài báo cũng cho biết thêm rằng, rất có thể Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ tua bin khí hạng nặng  R0110, được nghiên cứu và phát triển gần đây trong việc xây dựng tàu sân bay nội địa đầu tiên và có thể sử dụng động cơ hạt nhân để trang bị cho tàu sân bay thứ 2.

Mặc dù Trung Quốc đã sở hữu một lực lượng tàu ngầm động cơ hạt nhân, nhưng làm thế nào để sử dụng an toàn động cơ hạt nhân cho tàu sân bay vẫn tồn tại những trở ngại công nghệ rất lớn, vì vậy phải mất một thời gian dài nữa nước này mới có thể khắc phục được vấn đề này.