Trung Quốc điều tra 3 quan chức thân cận với ông Chu Vĩnh Khang

ANTĐ - Các công tố viên Trung Quốc đã bắt đầu điều tra hình sự 3 lãnh đạo cấp cao, trong đó 2 người có quan hệ gần gũi với cựu Uỷ viên thường trực Bộ Chính trị, Chu Vinh Khang.
Bộ ba quan chức Trung Quốc gồm: Lí Đông Sinh, Tường Khiết Mẫn và Vương Vĩnh Xuân đã bị buộc tội nhận hối lộ. Trong đó, ông Lí và ông Tường được cho là những chính trị gia thân cận với ông Chu Vĩnh Khang.
Ông Chu được cho là đang bị điều tra tham nhũng mặc dù chưa hề có bất cứ thông tin nào được xác nhận. Ông Chu đã nghỉ hưu từ cuối năm 2012, nhưng trong quá khứ ông đã đứng đầu cả bộ công an lẫn tập đoàn năng lượng lớn nhất Trung Quốc, CNPC.

Ông Chu Vĩnh Khang không hề xuất hiện trước công chúng trong mấy tháng gần đây
và được cho là đang bị điều tra tham nhũng

Trong số những cái tên kể trên, ông Lí Đông Sinh, cựu thứ trưởng an ninh, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc do vi phạm kỉ luật nghiêm trọng.

Một cuộc điều tra về ông Tường Khiết Mẫn, chủ tịch hội đồng giám sát các doanh nghiệp nhà nước và cựu lãnh đạo CNPC, đã được tuyên bố từ tháng 9/2013.

Ông Vương Vĩnh Xuân, một lãnh đạo cấp cao của CNPC và đồng minh của ông Tường, cũng đã được đặt dưới diện tình nghi từ tháng 8/2013.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa sẽ triệt phá các ổ nhóm tham nhũng sau khi lên nắm quyền và cảnh báo nạn nhận hối lộ có thể đe dọa tới sự tồn tại của Đảng Cộng sản.

Các quan chức bị tình nghi nằm trong đường dây tham nhũng của ông Chu

Báo chí Trung Quốc cho biết hiện rất nhiều nhân vật cấp cao thân cận với ông Chu đều đang được điều tra, nhằm cô lập quyền lực của ông này.

2 năm trước, ông Chu từng là một trong những chính trị gia đáng sợ và quyền lực nhất ở Trung Quốc, tuy nhiên, ông chưa từng xuất hiện trước công chúng trong mấy tháng gần đây và được cho là đã bị bắt giữ. Nếu ông Chu bị kết tội thì đây sẽ là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc rớt đài trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, việc điều tra và bắt giữ hàng loạt những quan chức cấp cao vì tội tham nhũng là một hành động củng cố quyền lực của ông Tập, nhằm chống lại các phe phái chính trị đối lập khác.