Trung Quốc điều 3 tàu hải cảnh quần thảo Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Mỹ-Nhật

ANTĐ - Ba chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải thuộc quần đảo Senkaku/Điếu ngư hôm 3-10, đúng 3 ngày sau khi Mỹ đưa ra lời hứa cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản và quần đảo Senkaku trước mọi hành động xâm phạm.

Trang mạng Cục hải dương quốc gia Trung Quốc ngày 8-10 đưa tin, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu “2350”, “2146”, “2113” ngày 3-10 đã tiến sâu vào khu vực biển thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Quần đảo này hiện do Nhật Bản nắm quyền kiểm soát, tuy nhiên Bắc Kinh luôn khẳng định “Điếu Ngư” là lãnh thổ của Trung Quốc.

Phương tiện truyền thông của Nhật Bản hôm 4-10 cũng đồng loạt đưa tin, ngay sau khi phát hiện 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập, lực lượng phòng vệ bờ biển của Nhật Bản (JCG) đã lập tức điều động tàu tuần tra đối phó.

Trung Quốc điều 3 tàu hải cảnh quần thảo Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Mỹ-Nhật ảnh 1

Tàu hải cảnh số hiệu 2350 của Trung Quốc

Tàu của Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo các tàu hải cảnh 2113, 2146, 2350 phải rời khỏi vùng biển Senkaku. Tuy nhiên, tàu hải cảnh Trung Quốc đáp lại rằng, họ đang hoạt động trên khu vực biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc và Nhật Bản mới là kẻ xâm phạm.

Được biết, đây là lần thứ 24 trong năm 2014 Bắc Kinh cho tàu xâm nhập sâu vào lãnh hải Senkaku/Điếu Ngư- Nơi mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc điều 3 tàu hải cảnh quần thảo Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Mỹ-Nhật ảnh 2

Đội tàu Trung Quốc đang tuần tra Senkaku/Điếu Ngư

Giới phân tích quân sự cho rằng, việc Trung Quốc điều tàu tới quần thảo tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã trở thành thường xuyên. Tuy nhiên, điều đáng chú ý của lần tuần tra này chính là, vào đúng thời điểm mà Mỹ vừa đưa ra lời hứa khẳng định sẽ bảo vệ Nhật Bản và Senkaku.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work hôm 30-9 tuyên bố, Washington sẽ ủng hộ Tokyo bằng mọi giá nếu có một âm mưu chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản.

Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau tuyên bố của ông Robert Work, Trung Quốc đã điều 3 tàu hải cảnh đến quần thảo ở Senkaku/Điếu Ngư. Hành động này của Trung Quốc chính là lời thách thức đối với liên minh Mỹ-Nhật trong vấn đề tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.