Trung Quốc diễn tập thực binh hỏa lực dọc biên giới bất ổn với Myanmar

ANTĐ - Ngày 1-6, các nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc diễn tập thực binh hỏa lực trong tuần này dọc đường biên giới đầy bất ổn với Myanmar.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu Thành Đô Zhao Picong cho biết, cuộc diễn tập liên quân này, có sự tham gia của cả binh lính lục quân và không quân, sẽ diễn ra từ ngày 2-6 tại tỉnh Vân Nam theo kế hoạch huấn luyện.

Khu vực mà quân đội Trung Quốc dự kiến diễn tập nằm gần đường biên giới với nước láng giềng Myanmar, nơi ít nhân 5 dân thường Trung Quốc đã thiệt mạng trước đó bởi những quả bom lạc từ các máy bay trong cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar với các phần tử nổi dậy người Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

Quân đội Trung Quốc diễn tập tại biên giới với Myanmar 

Theo phát ngôn viên Zhao Picong, không có chiếc máy bay nào được phép bay vào không phận nơi đang diễn ra cuộc diễn tập mà không được phép, trong khi đó, các phương tiện cơ giới đi vào khu vực diễn tập tại các huyện Gengma và Zhenkang sẽ phải đi theo những hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc không cho biết có bao nhiêu binh lính sẽ tham gia diễn tập và cuộc diễn tập sẽ kéo dài trong bao lâu, cũng như loại vũ khí nào sẽ được sử dụng. Phía Myanmar đã được thông báo về kế hoạch diễn tập này.

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức tại hai huyện Gengma và Zhenkang của tỉnh Vân Nam, tiếp giáp với khu vực bất ổn Kokang của Myanmar, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố vào tháng 2-2014 và kéo dài cho đến giữa tháng 8.

Sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp, chính phủ Myanmar đã tuyên bố áp đặt tình trạng thiết quân luật. Cho đến nay, tình trạng thiết quân luật vẫn có hiệu lực trong toàn khu vực.
Các biện pháp đảm bảo an ninh trên được công bố sau cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng chính phủ và Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar, một nhóm nổi dậy chính tại Kokang do tư lệnh Peng Jiasheng, một người dân tộc Trung Quốc, đứng đầu.

Kể từ đó, Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi Myanmar cần có nhiều biện pháp hơn nữa để ngăn chặn cuộc giao tranh lan sang lãnh thổ nước này.