Trung Quốc đề xuất 6 ưu tiên cho kiểu quan hệ nước lớn mới với Mỹ

ANTĐ - Ngày 12-11, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 6 ưu tiên trong việc xây dựng một kiểu quan hệ nước lớn mới với Mỹ.

"Trung Quốc muốn phối hợp với Mỹ để thực hiện nguyên tắc không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và thịnh vượng chung và làm cho kiểu quan hệ nước lớn mới giữa hai nước đem lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước và thế giới" ông Tập Cận Bình nói với người đồng cấp Obama.

Sáu ưu tiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra, bao gồm:

- Trung Quốc và Mỹ cần phải tăng cường các cuộc trao đổi, tiếp xúc và liên lạc giữa các quan chức cấp cao nhằm cải thiện niềm tin chiến lược. Hai bên cần tạo các cơ chế đối thoại song phương tốt hơn, như Đối thoại Chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh

- Hai nước cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như hệ thống chính trị và con đường phát triển của nhau, thay vì áp đặt một ý muốn và mô hình của nước này đối với nước khác, đó là điều kiện và nền tảng quan trọng để hai nước có một mối quan hệ lành mạnh, ổn định và bền vững.

- Hai nước cần phải tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực bao gồm thương mại, quân sự, chống khủng bố, thực thi pháp luật, năng lượng, y tế và cơ sở hạ tầng.

- Hai bên cần quản lý các tranh chấp và các vấn đề nhạy cảm một cách xây dựng. Khi không thể tránh khỏi những bất đồng, hai bên cần phải luôn luôn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn và không hành động làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của nhau.

- Hai bên cần phải cải thiện hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

- Hai bên cần phải cùng nhau đối phó với những thách thức khu vực và toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ về các điểm nóng khu vực như vấn đề hạt nhân Iran, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và Afghanistan cũng như các vấn đề toàn cầu như chống khủng bố, biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh.

Tổng thống Obama hiện đang ở thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung đang có rạn nứt. Trong khi Mỹ đang cố gắng mở rộng lợi ích của mình tại châu Á thì Trung Quốc lại đang cố gắng chứng minh ảnh hưởng của mình đối với các vấn đề khu vực.