Trung Quốc đề nghị trợ giúp quân sự Iraq chống IS

ANTĐ -  Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Ibrahim Jafari cho biết người đồng cấp Trung Quốc,  Vương Nghị đã đưa ra yêu cầu giúp đỡ Baghdad trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Bắc Kinh đã tình nguyện trợ giúp thông qua không kích, mặc dù từ chối gia nhập liên minh chống khủng bố của Mỹ.

Cuộc đối thoại giữa 2 bộ trưởng diễn ra trong phiên họp về tình hình chống khủng bố của Liên Hợp Quốc, tờ Financial Times đưa tin.

Lời đề nghị của Trung Quốc được xem như hành động trái với chính sách không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước ngoài, mặc dù, Trung Quốc cũng đã từng xuất khẩu rất nhiều loại vũ khí ra nước khác.
Trung Quốc đề nghị trợ giúp quân sự Iraq chống IS ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, Ibrahim Jafari

“Ông Vương cho biết chính sách của Trung Quốc không cho phép gia nhập các liên minh quốc tế. Tôi đã hoan nghênh ý kiến này. Tôi đã nói với ông ấy rằng Iraq sẵn sàng làm việc với các khối liên minh, cũng như hợp tác với những nước ngoài liên minh”, ông Jafari nói với tờ Financial Times.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra lời nhận xét về thông tin này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi thừa nhận ông Vương từng nói với người đồng cấp Iraq rằng Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của Iraq, nhằm tăng cường khả năng chống lại khủng bố thông qua những biện pháp trao đổi thông tin tình báo và huấn luyện binh sĩ. Ông Hồng từ chối nói về việc liệu Trung Quốc có hỗ trợ không kích hay cung cấp tên lửa cho Iraq hay không.
Trung Quốc đề nghị trợ giúp quân sự Iraq chống IS ảnh 2Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị

Trung Quốc đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iraq và sẽ mất hàng tỉ USD nếu IS chiếm được các mỏ dầu của chính phủ. Tập đoàn Xăng dầu Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã phải tuyên bố rời bỏ các mỏ dầu của mình tại Syria do lo sợ khủng bố.

Đà phát triển của IS vẫn đang bị kìm hãm bởi các đợt không kích từ Mỹ. Quân đội Iraq cũng đã chiếm lại được một phần lãnh thổ ở phía bắc và phía tây đất nước, mặc dù thành phố Mosul vẫn chịu sự kiểm soát của IS.

Ngoại trưởng Iraq cũng nói thêm rằng Baghdad không cần các binh lính nước ngoài tham gia chiến đấu chống IS do lo ngại điều này có thể dẫn đến phong trào chống người nước ngoài ở Iraq.