Trung Quốc đào tạo nữ thợ lặn nghiên cứu đáy biển

ANTĐ - Trung tâm nghiên cứu đáy biển quốc gia Trung Quốc vừa quyết định đào tạo thêm các thợ lặn nữ để nghiên cứu đáy biển. Theo Liu Feng, giám đốc trung tâm, thì phụ nữ có độ nhạy cảm chính xác hơn và sẽ giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu đáy biển.
Theo các báo cáo trong nước, năm 2013, Trung Quốc lên kế hoạch sẽ tăng số tàu lặn có người lái để thám hiểm đại dương. Chính vì thế trung tâm đã quyết định đào tạo thêm các nhà nghiên cứu mới. Cho đến nay việc nghiên cứu đáy biển chỉ có hai nhà khoa học từ Trung Quốc thực hiện. Năm ngoái, họ đã thử nghiệm một tàu lặn thám hiểm tại khu vực đáy Mariana dưới độ sâu 7.015 m.
Hiện tại trung tâm nghiên cứu đại dương của Trung Quốc đang phát triển chương trình và các tiêu chuẩn để lựa chọn các nhà nghiên cứu theo yêu cầu. Đối với nữ giới, các yêu cầu sẽ nhẹ nhàng hơn nam giới. Các tiêu chuẩn trước đây đối với việc nghiên cứu đáy biển chỉ cho phép nam giới trên 35 tuổi với trình độ kỹ thuật cao thực hiện.