Trung Quốc đang phát triển tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm

ANTĐ -Gần đây xuất hiện bức ảnh chụp chiến đấu cơ FC-1/JF-17 do công ty sản xuất máy bay Thành Đô chế tạo mang theo tên lửa không đối đất chiến thuật tầm xa, tốc độ siêu âm ám chỉ việc Trung Quốc đang tiếp tục phát triển loại tên lửa này. 

Tạp chí quốc phòng của Anh Jane’s Defence Weekly ngày 22-10 đã đăng bài viết của chuyên gia phân tích vấn đề Trung Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu và đánh giá chiến lược quốc tế Richard Fisher với nội dung, gần đây xuất hiện bức ảnh chụp chiến đấu cơ FC-1/JF-17 do công ty sản xuất máy bay Thành Đô chế tạo mang theo tên lửa không đối đất chiến thuật tầm xa, tốc độ siêu âm ám chỉ việc Trung Quốc đang tiếp tục phát triển loại tên lửa này.

Bài viết cho biết, tuy không thể tìm ra nguồn gốc liên quan đến bức ảnh nhưng chúng đã xuất hiện nhiều lần trên các trang mạng quân sự của Trung Quốc. Máy bay chiến đấu JH-17, số hiệu 10-115 mang theo tên lửa có thể chỉ là mô hình. Đây được cho là máy bay thử nghiệm trong sân công ty sản xuất máy bay Thành Đô.

Bức ảnh được cho là chiến đấu cơ FC-1/JF-17 mang tên lửa CM-400AKG 

Tại triển lãm Dubai năm 2013, một quan chức phía quân đội Pakistan cho biết, tuy CM-400AKG đã được Trung Quốc đưa vào biên chế sử dụng, nhưng Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu tên lửa phiên bản chống hạm.

Thông tin mà Bắc Kinh đưa ra về loại tên lửa này chính là muốn ám chỉ, CM-400AKG là tên lửa đạn đạo chiến thuật SY-400. Tháng 11-2012, lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Chu Hải, CM-400AKG được gọi là tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm.

Nếu thực tế đúng như vậy, tên lửa CM-400AKG sẽ được trang bị cho một loại máy bay khác, bởi vì FC-1/JF-17 không có trong biên chế của Trung Quốc. Rất có thể, nó sẽ được trang bị trên chiến đấu cơ JH-7A của công ty máy bay Tây An sản xuất hay chiến đấu cơ J-11 do công ty máy bay Thẩm Dương chế tạo.

Cũng tại triển lãm Dubai năm 2013, theo các số liệu poster quảng cáo mà Trung Quốc cung cấp, tên lửa CM-400AKG dài 5,1m, đường kính 40cm, nặng 910kg, tầm bắn 100-240km, tốc độ lên đến Mach 4 và "đây là một tên lửa không dễ dàng bị đánh chặn".

Poster quảng cáo, tên lửa được dẫn hướng, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống định vị dẫn đường vệ tinh toàn cầu, thiết bị radar thụ động. Tên lửa còn có khả năng nhận dạng mục tiêu bằng hồng ngoại và khóa mục tiêu trong giai đoạn giữa của chuyến bay.

Theo báo cáo, tốc độ đầu cuối cao nhất của CM-400AKG khoảng 4,5-5 Mach. Tốc độ này có thể đạt được chỉ khi đang hành trình trên không và bổ nhào xuống. Một số ý kiến cho rằng CM-400AKG là một biến thể trên không của tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn SY-400. Quan sát hình dáng bên ngoài của CM-400AKG rất giống với tên lửa này. Có thể, Trung Quốc muốn tạo ra một loại tên lửa có tính năng như BrahMos của Ấn Độ.

Tại triển lãm hàng không Paris 2013, quan chức Argentina cho biết, tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa này chính là nguyên nhân chính nhà máy chế tạo máy bay Argentina FadeA và Trung Quốc cùng nhau hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu FC-1/JF-17.