Trung Quốc đang “mơ” có được tăng chủ lực “Armata” của Nga

ANTĐ - Tiếp sau máy bay chiến đấu Su-35, hệ thống phòng không S-400, Trung Quốc lại đang khát khao có được xe tăng chủ lực thế hệ mới “Armata” của Nga.

Trung Quốc đang “mơ” có được tăng chủ lực “Armata” của Nga ảnh 1Trong tương lai, số lượng sản xuất “Armata” của Nga sẽ vượt quá con số 2.200 chiếc

Theo tiết lộ của truyền thông Nga, Trung Quốc là đối tác nước ngoài đầu tiên quan tâm đến xe tăng chủ lực “Armata”. Dòng xe tăng này được trang bị pháo tăng kiểu mới nhất và đạn pháo cũng mới hoàn toàn. Đồng thời, lần đầu tiên nó được thiết kế khoang bảo vệ độc lập cho kíp lái, động cơ, đạn dược và nhiên liệu, nhằm nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường.

“Armata” được trang bị hệ thống giáp bảo vệ tiên tiến nhất hiện nay, tính năng tổng thể của nó cũng vượt qua tất cả các dòng tăng hiện có đang được trang bị trong quân đội Nga cũng như trong quân đội các nước khác. Theo kế hoạch, dòng xe tăng này sẽ được công bố lần đầu tiên trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng tổ chức tại Moscow vào ngày 5-9 -2015.

Được biết, đến thời điểm này, dòng xe tăng “Armata” vẫn chưa tiến hành thử nghiệm, cũng chưa được trang bị cho quân đội Nga. Do đó, đề cập đến vấn đề xuất khẩu dòng xe tăng này cho phía Bắc Kinh là quá sớm.

Hơn nữa, các nhà sản xuất xe tăng Nga phản đối việc xuất khẩu dòng xe tăng này cho phía Trung Quốc, họ lo ngại việc làm này có thể làm rò rỉ công nghệ tối tân của Nga.