Trung Quốc đang đóng cùng lúc 4 tàu sân bay?

ANTĐ - Theo tờ Times of India (TOI) đưa tin vào hôm 15-5, trong khi Ấn Độ đang đẩy nhanh quá trình đóng 2 tàu sân bay lớp Vikrant thì Trung Quốc cũng trong giai đoạn đóng cùng lúc 4 chiếc tàu sân bay.

Tờ TOI cho biết 2 trong 4 chiếc tàu này sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có lượng giãn nước 90.000 tấn.

Cuối năm ngoái, Bí thư tỉnh Liêu Ninh Wang Min từng phát biểu rằng, hải quân Trung Quốc cần ít nhất 4 tàu sân bay. Hiện Trung Quốc chỉ có một tàu sân bay duy nhất – Liêu Ninh, vốn được mua từ Ukraine và nâng cấp để phục vụ được trong hải quân từ năm 2012.

Trung Quốc hiện chỉ có tàu sân bay duy nhất là tàu Liêu Ninh Nhận ra khả năng hải quân Trung Quốc có thể sẽ mở rộng hoạt động của các tàu sân bay đến Ấn Độ Dương, Ấn Độ cũng lên kế hoạch củng cố sức mạnh trên biển. Ngoài các tàu sân bay lớp Vikrant, New Delhi còn dành tổng cộng 4 tỷ USD để nâng cấp các lựu pháo hạng nặng, máy bay vận tải tầm trung và các trực thăng hạng nhẹ.

Ấn Độ cũng phê duyệt ngân sách 4,7 tỉ USD để đóng tàu sân bay hạt nhân INS Vishal thứ 2 sử dụng năng lượng hạt nhân và trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ mới với sự hỗ trợ từ Mỹ.

Tuy nhiên, ngay cả khi một quan chức Trung Quốc từng tuyên bố nước này cần 4 tàu sân bay để đáp ứng mọi nhu cầu về nhiệm vụ, cũng không có gì đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện kế hoạch này.

Nhiều chuyên gia quân sự cho biết, hiện tại Trung Quốc chỉ có dấu hiệu đang đẩy mạnh việc đóng mới tàu sân bay sản xuất nội địa đầu tiên, dựa trên khuôn mẫu của tàu Liêu Ninh.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Ma Weiming, một nhà nghiên cứu từ Học viện Kĩ thuật Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đang phát triển hệ thống phóng máy bay điện từ của  mình. Ông Ma cho biết chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc có thể mang theo tới 65 máy bay, nếu ông và đội nghiên cứu của mình phát triển thành công hệ thống phóng máy bay để trang bị trên tàu sân bay, vốn có kế hoạch biên chế vào khoảng năm 2020.